Thực hư về tuyên bố “visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi” của Nhà Trắng

An Khê (Theo Fox News, AP)

03/12/2025 11:55 GMT+7

VTV.vn - Trên mạng xã hội đang lan truyền phát biểu của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, với nội dung: “visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)

Các nội dung này - dù chưa được báo chí chính thống xác nhận - đã nhanh chóng gây hiệu ứng mạnh trên truyền thông, thu hút nhiều ý kiến trái chiều về chính sách nhập cư của Mỹ.

Theo nội dung lan truyền được kênh Fox News đăng tải trên trang Facebook, bà Leavitt nhấn mạnh quyền của Chính phủ Mỹ trong việc thu hồi thị thực đối với các trường hợp "có dấu hiệu đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ", đồng thời đề cập tới một vụ gian lận quy mô lớn tại bang Minnesota liên quan 86 đối tượng, trong đó có 78 người gốc Somali. Từ đó, bà đặt ra câu hỏi về mức độ sàng lọc, khả năng hòa nhập và tác động của làn sóng nhập cư đối với bản sắc quốc gia.

Những phát biểu này lập tức làm nóng trở lại cuộc tranh luận lâu nay về người nhập cư - ai được vào Mỹ, ai được ở lại và ai có thể đang lợi dụng những chính sách nhân đạo của Hoa Kỳ.

Trong khi Nhà Trắng chưa lên tiếng chính thức về phát ngôn của bà Leavitt, báo chí Mỹ dẫn thông tin từ chính quyền cho biết hàng loạt biện pháp siết nhập cư đã được kích hoạt. Theo hãng tin AP, chính quyền Mỹ tuyên bố tạm dừng toàn bộ quyết định liên quan tới hồ sơ xin tị nạn, rà soát lại các đơn xin thẻ xanh từ các "quốc gia đáng quan ngại" và tạm ngưng cấp thị thực cho công dân Afghanistan, kể cả những người từng hỗ trợ quân đội Mỹ trong cuộc chiến trước đây.

Thực hư về tuyên bố “Visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi” của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Kênh Fox News đăng tải thông tin về việc Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng: “Visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi” (Ảnh: Fox News)

Thực hư về tuyên bố “Visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi” của Nhà Trắng - Ảnh 2.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)

Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow tuyên bố trên nền tảng X tuần trước rằng mọi quyết định về hồ sơ tị nạn sẽ bị tạm dừng "cho đến khi bảo đảm mọi trường hợp đều được thẩm tra ở mức độ tối đa". Quyết định này chưa có hướng dẫn chi tiết, nhưng theo giới chuyên gia, động thái có thể khiến hàng trăm nghìn người đang chờ xét duyệt rơi vào tình trạng bấp bênh.

Số liệu mới nhất cho thấy USCIS đang xử lý 1,4 triệu hồ sơ tị nạn tồn đọng, trong khi các tòa án di trú thuộc Bộ Tư pháp còn đang thụ lý thêm 2,4 triệu hồ sơ - mức cao kỷ lục.

Tập trung vào các "quốc gia đáng quan ngại"

Ngày 27/11, USCIS thông báo tiến hành rà soát toàn diện các hồ sơ thẻ xanh của công dân đến từ 19 quốc gia được xếp vào diện rủi ro cao về an ninh, trong đó có Afghanistan. Chính quyền Mỹ khẳng định "an toàn của người dân Mỹ là không thể thương lượng".

Quyết định này bổ sung vào các lệnh cấm du lịch hoặc hạn chế đã được áp dụng trước đó với công dân 12 quốc gia và kiểm soát nghiêm ngặt đối với 7 nước khác. Các tổ chức hỗ trợ người nhập cư chỉ trích đây là biện pháp "trừng phạt tập thể", gây ảnh hưởng đến nhiều người đã sinh sống ổn định tại Mỹ.

Ngày 26/11, USCIS thông báo đình chỉ toàn bộ thủ tục liên quan công dân Afghanistan, bao gồm cấp giấy phép lao động, thẻ xanh và hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Gần như cùng thời điểm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố tạm dừng cấp thị thực cho tất cả người mang hộ chiếu Afghanistan - đồng nghĩa với việc đóng lại con đường nhập cư duy nhất còn lại cho hàng trăm nghìn người từng hỗ trợ quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Thực hư về tuyên bố “Visa Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền lợi” của Nhà Trắng - Ảnh 3.

Một cuộc biểu tình phản đối sự truy quét của lực lượng ICE tại thành phố Chicago, Mỹ, ngày 9/9/2025 (Ảnh: AP)

Theo tổ chức #AfghanEvac, khoảng 180.000 người Afghanistan đang trong quá trình xin thị thực đặc biệt (SIV), nay đối diện nguy cơ bị treo vô thời hạn.

Đáng chú ý, ngay trước vụ tấn công vào Vệ binh Quốc gia hôm 26/11, một bản ghi nhớ của USCIS bị rò rỉ cho thấy chính quyền Tổng thống Trump dự định rà soát toàn bộ gần 200.000 người tị nạn đã được Mỹ tiếp nhận trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Joe Biden. Các tổ chức nhân đạo đánh giá đây là bước đi chưa từng có tiền lệ, bởi người tị nạn vốn phải trải qua các quy trình sàng lọc an ninh kéo dài và nghiêm ngặt trước khi được nhập cảnh.

Nguy cơ ban hành lệnh cấm đi lại mới

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ngày 1/12 úp mở khả năng sẽ có một phiên bản lệnh cấm đi lại mới. Trong một bài đăng trên X, bà Noem nói đã kiến nghị Tổng thống Trump áp dụng "lệnh cấm đi lại toàn diện" đối với những quốc gia mà bà cáo buộc "đang đưa vào Mỹ các phần tử nguy hiểm và những đối tượng sống dựa vào phúc lợi". Dù không nêu tên quốc gia cụ thể, Bộ An ninh Nội địa cho biết danh sách sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nhiều quyết định mạnh tay được triển khai liên tiếp, các phát ngôn lan truyền được cho là của bà Karoline Leavitt càng đẩy cuộc tranh luận về nhập cư tại Mỹ trở nên căng thẳng. Những người ủng hộ quan điểm cứng rắn cho rằng cần "siết lại những lỗ hổng" và đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu, nhất là sau vụ tấn công tại Washington. Ngược lại, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng người nhập cư cảnh báo chính sách mới có thể tạo ra sự kỳ thị, gây bất ổn cho hàng triệu người đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ và làm suy giảm hình ảnh nhân đạo truyền thống của quốc gia này.

Dù vậy, Nhà Trắng và các cơ quan liên bang vẫn khẳng định những điều chỉnh mới là "cần thiết và cấp bách", trong bối cảnh chính quyền cam kết bảo đảm an ninh tuyệt đối cho người dân Mỹ.

Tin liên quan

Mỹ triển khai chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn tại bang Louisiana

Mỹ triển khai chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn tại bang Louisiana

VTV.vn - Ngày 1/12, khoảng 250 đặc vụ thuộc Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch trấn áp nhập cư kéo dài nhiều tháng tại khu vực Đông Nam bang Louisiana.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.