Hàng hóa được bày bán tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thuế quan đối với khoảng 400 mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập khẩu vào Nhật Bản có thể sẽ cao hơn nếu dự luật gia hạn thuế tạm thời bị hoãn do cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2 tới.
Nếu Quốc hội Nhật Bản không kịp thời gia hạn các mức thuế tạm thời - vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng 3/2026 - thì các nhà nhập khẩu sẽ phải đóng thuế cao hơn, từ đó có thể gây áp lực tăng giá hàng hóa đối với người tiêu dùng.
Chính phủ Nhật Bản áp dụng các mức thuế tạm thời trong một thời gian nhất định để bảo vệ những ngành công nghiệp trong nước và giúp duy trì nguồn cung ổn định qua nhập khẩu. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong số 412 mặt hàng sắp hết hạn thuế tạm thời, cơ quan này dự kiến gia hạn thêm một năm cho 404 mặt hàng.
Nếu các mức thuế tạm thời này hết hiệu lực, thuế quan đối với thịt bò nhập khẩu vào Nhật Bản sẽ tăng từ 38,5% lên 50%, và thuế quan đối với phô mai dùng làm nguyên liệu sẽ tăng từ 0% lên 35%.
Bình luận (0)