Chuyên mục

Bảo tàng đồ cổ vô giá của lão nông Bến Tre

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/03/2020 - 11:59 - Tiêu dùng

VTV.vn - Với niềm đam mê gốm sứ cổ, một nông dân ở xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre đã dành hơn 50 năm để sưu tập rất nhiều món đồ cổ quý giá.

Số tiền chi ra cho những món đồ vì thế cũng không phải ít. Người nông dân đó là ông Sáu Khánh.

Cả đời mình, ông Sáu Khánh không có niềm đam mê nào lớn bằng việc sưu tầm đồ gốm sứ, đồ đồng cổ. Trong ngôi nhà rộng hơn 100 m2, các món cổ vật được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ông Sáu Khánh cũng không biết chính xác mình đang sở hữu bao nhiêu món, chỉ biết, mình đã dành cả cuộc đời để đi tìm mua, xin lại những món đồ, kể cả những đồ đã vỡ nát.

Đam mê đến mức si mê những món đồ cổ nhưng ông Khánh có nguyên tắc chi tiêu của riêng mình để không ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

Mấy chục năm trời kiên trì sưu tầm, lại không bao giờ nghĩ tới chuyện bán đi bất cứ món nào, ông Sáu Khánh cứ như vậy mà tích cóp cả một gia tài vô giá trong gian nhà của mình.

Không kinh doanh vì tiền bạc nhưng cố gắng quảng bá nó để mọi người cùng biết, ngôi nhà nhỏ của ông Khánh trở thành địa chỉ quen thuộc cho khách du lịch trong và ngoài nước khi có dịp ghé thăm xứ dừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.