Chuyên mục

Bê bối nước nhiễm chì tại Mỹ, người dân buộc phải dùng nước đóng chai

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/08/2019 - 10:19 - Tiêu dùng

VTV.vn - Người dân TP. Newark, Mỹ phải sử dụng nước đóng chai trong sinh hoạt hàng ngày, bởi nguồn nước cung cấp cho thành phố có nồng độ chì quá cao.

Giới chức TP. Newark, bang New Jersey, Mỹ khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng nước đóng chai trong sinh hoạt, sau khi Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phát hiện việc máy lọc nước ở thành phố không tách được chì. TP. Newark có khoảng 280.000 người dân và đa số những hộ dân bị ảnh hưởng là người da màu và người gốc Mỹ Latin.

Bê bối nước nhiễm chì tại Mỹ, người dân buộc phải dùng nước đóng chai - Ảnh 1.

Giới chức TP Newark cung cấp nước đóng chai miễn phí cho người dân, Nguồn: Reuters

Thời gian qua, TP. Newark đã phân phối cho người dân gần 40.000 bộ lọc nước, tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy khả quan. Đa số các kết quả kiểm định thành phần nước đều cho thấy hàm lượng chì vượt nhiều lần mức cho phép của EPA. Người dân cũng được cung cấp miễn phí dịch vụ xét nghiệm y tế trong trường hợp nghi ngại chất lượng nước gây ảnh hưởng sức khỏe.

Các quan chức Liên bang Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch hỗ trợ trị giá 120 triệu USD để thay thế hệ thống ống nước cũ của TP. Newark. Trong vòng 24 đến 30 tháng tới, thành phố sẽ thay mới khoảng 18.000 đường ống nước cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.