Chuyên mục

Bình Dương: Thu giữ gần 250 tấn đường cát nhập lậu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/10/2019 - 11:49 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tại kho chứa đường cát nhập lậu, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều dụng cụ để sang chiết, đóng gói để đưa đi tiêu thụ.

Cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Thị xã Thuận An, Cảnh sát khu vực phường Bình Chuẩn đã tiến hành khám kho hàng hóa tại Tổ 1, Khu phố Bình Quới B. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 244,8 tấn đường cát các loại cùng nhiều dụng cụ để sang chiết, đóng gói.

Bình Dương: Thu giữ gần 250 tấn đường cát nhập lậu - Ảnh 1.

Đường cát được nhập lậu chủ yếu từ Thái Lan, Nguồn: Tổng cục Quản lý thị trường

Ước tính, số đường trong kho trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Chủ hàng là bà Lưu Thị Tứ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng này.

Lô đường chứa gần 4.300 bao đường hiệu Thành Thành Phát và 1.290 bao đường loại 50kg/bao hiệu Prochuap của Thái Lan. Hiện đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm, củng cố hồ sở xử lý theo quy định của phát luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.