TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đường nhập lậu ở Phú Yên

Nguyên Linh - Huỳnh DanhCập nhật 06:58 ngày 12/10/2019

VTV.vn - Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh miền Trung đang tổng lực ra quân kiểm soát tình trạng buôn bán, kinh doanh mặt hàng dường cát.

Sau hơn 2 tuần thực hiện đợt cao điểm kiểm tra tình hình kinh doanh mặt hàng đường cát, Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ đường xuất xứ từ Thái Lan nhưng không có giấy tờ hợp pháp đưa vào tỉnh tiêu thụ.

3 tấn đường này, được vận chuyển từ Quảng Trị đi qua nhiều tỉnh và bị bắt lại tại Phú Yên. Điều đáng nói đường được đưa về một hộ dân không hề đăng ký kinh doanh. Ở những địa điểm như thế này, thường ít khi nằm trong diện kiểm tra nên phải nắm tình hình kết hợp với các nguồn tin khác, lực lượng quản lý thị trường mới phát hiện được đường lậu.

Vì đường nhập lậu không phải đóng thế và khi nhập về Phú Yên chỉ hơn 10.000 đồng/kg, trong khi các nhà phân phối mua tại các nhà máy trong tỉnh đã là gần 11.700 đồng/kg… Chủ doanh nghiệp này chuyên nhập đường từ các nhà máy tại Phú Yên và bán ra thị trường với số lượng hơn 100 tấn mỗi tháng nhưng thời gian gần đây, sản lượng bán ra sụt giảm vì không thể cạnh tranh được đường lậu.

Tại Phú Yên, trước các hình thức tinh vi trong vận chuyển, buôn bán đường lậu… Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục cắt cử lực lượng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đường lớn để truy xuất nguồn gốc. Trong tháng này, Phú Yên cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra diện rộng tình hình kinh doanh, buôn bán mặt hàng đường cát trước kiến nghị của 2 nhà máy đường lớn trong tỉnh Phú Yên để kịp thời ngăn chặn đường nhập lậu đưa vào tỉnh cũng như đi qua tỉnh, góp phần giải quyết đường tồn kho, để các nhà máy mía đường trên địa bàn tỉnh chuẩn bị vào vụ ép mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!