Chuyên mục

Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không quy định hạn ngạch

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/04/2020 - 10:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nếp sau khi xác định loại gạo này không thuộc danh mục dự trữ quốc gia.

Kiến nghị này xuất phát từ việc người dân trong nước chủ yếu tiêu dùng gạo tẻ và gạo nếp hiện nay được sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không quy định hạn ngạch - Ảnh 1.

Cùng với đó, sau khi Bộ Công Thương tham vấn ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "gạo nếp có nằm trong dự trữ quốc gia hay không?", Bộ Công Thương xác nhận, danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP chỉ gồm gạo tẻ, thóc tẻ, không gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong số các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, có một số thương nhân chỉ xuất khẩu nếp (gạo nếp, tấm nếp) hoặc coi nếp là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.