Chuyên mục

Các hãng bảo hiểm chi trả quyền lợi cho người nhiễm Corona

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/02/2020 - 11:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Quyền lợi bảo hiểm luôn là vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm, nhất là khi dịch bệnh do chủng mới của virus Corona xuất hiện tại Việt Nam.

Hơn 1 tuần nay, các nhân viên tư vấn dịch vụ bảo hiểm luôn trong tình trạng bận rộn. Khách hàng gọi điện hỏi thông tin, khách đến tận quầy tư vấn về quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Người tiêu dùng, ai cũng lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Hà Nội cho biết: "Hiện nay, ở Việt Nam đã có 10 trường hợp mắc Corona, thật sự tôi cũng hoang mang không biết nếu trong dịch bệnh như thế này thì mình hưởng quyền lợi bảo hiểm thế nào. Biết thông tin rồi thì yên tâm hơn".

Theo chia sẻ của đại diện công ty Bảo hiểm Bảo Việt, số khách hàng liên hệ tìm hiểu thông tin quyền lợi những ngày gần đây tăng 30-40%. Những câu hỏi như các hãng bảo hiểm chi trả quyền lợi viện phí, rủi ro tử vong liên quan đến dịch bệnh này hay không, đối tượng áp dụng như thế nào được nhiều người thắc mắc.

Không chỉ riêng công ty này, những đơn vị khác ngay lập tức cũng có những chính sách trấn an khách hàng bằng nhiều hình thức như tặng gói chi trả viện phí khi nhập viện dương tính với Corona và nằm trên 3 ngày, hoặc mắc bệnh lý nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, với một số hãng bảo hiểm, toàn bộ các trường hợp được cách ly điều trị tại bệnh viện do nghi ngờ nhiễm virus Corona được xem là điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm tương ứng. 

BHXH sẽ thanh toán chi phí điều trị với người nghi nhiễm virus Corona BHXH sẽ thanh toán chi phí điều trị với người nghi nhiễm virus Corona

VTV.vn - Với những bệnh nhân ở diện nghi ngờ nhiễm bệnh, cần cách ly, giám sát, khi kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thanh toán theo quy định của Bảo hiểm y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.