Chuyên mục

Campuchia sắp cấm đồ nhựa sử dụng một lần

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/11/2019 - 17:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Môi trường Campuchia chuẩn bị cấm nhập khẩu và sản xuất đồ nhựa sử dụng một lần nhằm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại quốc gia này.

Người dân Campuchia được khuyến khích sử dụng cốc và ống hút làm từ tre, giấy hay kim loại.

Tại các thành phố lớn ở Campuchia, ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề nổi cộm. Người dân Campuchia ở khu vực đô thị sử dụng trung bình hơn 2.000 túi nhựa/người mỗi năm.

Campuchia sắp cấm đồ nhựa sử dụng một lần - Ảnh 1.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tiêu thụ các sản phẩm nhựa đồng thời cải thiện điều kiện kinh tế của những hộ gia đình, cơ sở tham gia sản xuất ống hút và túi bằng các nguyên liệu khác ngoài nhựa như giấy, tre.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.