Chuyên mục

Cầu đi bộ được tạo bởi công nghệ in 3D

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/01/2019 - 14:19 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố một đoạn video giới thiệu cây cầu đi bộ đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D.

Công đoạn xây dựng được thực hiện trong 35 ngày. Cây cầu bao gồm nhiều lớp được làm từ vật liệu nhựa nhiệt dẻo và được gia cố bằng sợi thủy tinh. Chất lượng cây cầu cũng được đảm bảo để có thể chống chịu nắng mưa và tuổi thọ lên đến 30 năm.

Việc đưa vào sử dụng cây cầu đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D hy vọng sẽ mở đường cho nhiều công trình trong tương lai với chi phí thi công rẻ hơn và nhanh hơn.

Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D

VTV.vn - Ngôi nhà đầu tiên được xây dựng bằng công nghệ in 3D đã được ra mắt tại Arab Saudi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.