Chuyên mục

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân tiểu đường

Trung tâm Tin tức VTV24 - 08/10/2019 - 10:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một chế độ dinh dưỡng hợp lý tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa là lựa chọn phù hợp nhất để người mắc bệnh tiểu đường nâng cao sức khỏe.

Theo các chuyên gia, việc quảng cáo nồi cơm điện tách đường là giải pháp vàng cho người mắc bệnh tiểu đường là chưa đủ cơ sở khoa học, chưa được kiểm chứng là có hiệu quả tích cực đối với người mắc bệnh tiểu đường. Nếu người tiêu dùng đặt niềm tin vào điều đó, vô tư ăn nhiều cơm thì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người bệnh.

Đối với những người đã mắc đái tháo đường, các chuyên gia có lời khuyên dinh dưỡng như sau:

- Ưu tiên sử dụng các thực phẩm trong nhóm có chỉ số đường huyết thấp và rất thấp;

- Mỗi bữa nên ăn 1 bát cơm hoặc phở, bún, miến tương đương;

- Ăn đa dạng các loại thịt nạc, thịt gia cầm, cá, trứng, tôm, đậu phụ;

- Ăn đa dạng các loại rau, các loại quả chín.

Nhiều người mắc đái tháo đường nhưng không hay biết Nhiều người mắc đái tháo đường nhưng không hay biết

VTV.vn - Hiện cả nước có 5,5 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó có tới hơn 60% người dân không biết mình bị mắc bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.