Chuyên mục

Chợ truyền thống nhộn nhịp ngày Tết Đoan Ngọ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/06/2019 - 10:28 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bánh ú, chôm chôm, măng cụt và đặc biệt là vải thiều là những thứ không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người dân miền Nam.

Hôm nay (7/6) tức ngày mùng 5/5 - Tết Đoan Ngọ, từ sáng sớm tại nhiều chợ lớn nhỏ ở TP.HCM người đã đến mua sắm những vật phẩm cần thiết để tiêu diệt sâu bọ theo quan niệm dân gian.

Tết Đoan Ngọ hay Tết mùng 5/5 ở TP.HCM không thể thiếu bánh ú nước tro giống như Tết Nguyên Đán không thể thiếu bánh tét. Một chục bánh ú sẽ có giá khoảng 80.000 đồng. Bên cạnh bánh ú, những loại trái cây như chôm chôm, măng cụt và đặc biệt là vải thiều cũng được ưu ái lựa chọn trong dịp này.

Nhìn chung giá cả các mặt hàng đều tăng giá từ 3.000 - 5.000 đồng so với ngày thường. Các loại trái cây như vải thiều, măng cụt có giá 90.000 đồng/kg, chôm chôm 50.000 đồng/kg. Các loại chè, xôi, bánh trôi nước có giá từ 30.000 - 50.000 đồng.

Ngoài các loại trái cây để giết sâu bọ, người dân còn có thói quen mua lá mùi để tắm phòng bệnh và tẩy trừ sâu bệnh. Một bó lá mùi có giá từ 20.000 - 30.000 đồng.

Tết Đoan Ngọ là dịp quan trọng thứ 2 sau Tết Nguyên Đán. Dân gian tin rằng đây là thời điểm thích hợp để loại trừ sâu bọ trong cả cơ thể con người và mùa màng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.