Chuyên mục

Doanh nghiệp Thái Lan lên kế hoạch xây nhà máy điện tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/09/2019 - 17:55 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tập đoàn Gulf (Thái Lan) đã trình kế hoạch lên Chính phủ Việt Nam để phát triển một nhà máy điện trong tương lai với công suất ban đầu 6.000 MW.


Doanh nghiệp Thái Lan lên kế hoạch xây nhà máy điện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn này cho hay, quyết định cuối cùng đối với nhà máy điện nói trên sẽ được đưa ra vào năm 2020. Nhà máy điện chạy bằng khí đốt tại Việt Nam là một phần trong kế hoạch của Gulf để trở thành một nhà vận chuyển LNG ở Đông Nam Á do nhu cầu khí đốt đang gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.