Chuyên mục

Du khách hủy tour do Bali đề xuất cấm “ăn cơm trước kẻng”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/09/2019 - 17:29 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dự luật cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân dù chưa được thông qua nhưng đã gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động du lịch trên đảo Bali.

Việc cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân đã được Indonesia xem xét từ cách đây 2 năm. Nếu dự luật này được thông qua, du khách và người dân địa phương có thể bị phạt tù tới 6 tháng nếu vi phạm.

Những nhà điều hành du lịch trên đảo Bali, Indonesia đã nhìn thấy những ảnh hưởng nhãn tiền, dù dự luật cấm "ăn cơm trước kẻng" vẫn đang được xem xét. Làn sóng hủy tour đã bắt đầu xuất hiện.

Du khách hủy tour do Bali đề xuất cấm “ăn cơm trước kẻng” - Ảnh 1.

Đảo Bali là điểm đến ưa thích của nhiều du khách nước ngoài, Nguồn: Reuters

"Dù đề xuất còn chưa được thông qua nhưng tôi đã ngay lập tức nhận được nhiều yêu cầu hủy đặt chỗ. Một người khách nói với tôi rằng họ không tự tin đến Bali do chưa kết hôn", bà Elizabeth Travers - người điều hành 30 biệt thự trên khắp Bali chia sẻ với tờ Daily Telegraph. Nữ doanh nhân giàu kinh nghiệm người Australia cho rằng, sự thay đổi này của luật pháp còn có sức tàn phá ngành du lịch trên đảo Bali hơn cả những vụ khủng bố hoặc núi lửa phun trào.

Du khách hủy tour do Bali đề xuất cấm “ăn cơm trước kẻng” - Ảnh 2.

Bà Travers lo ngại về viễn cảnh hoạt động du lịch tại Bali, Nguồn: The Daily Telegraph

Người dân trên đảo Bali, những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch và các du khách đã bày tỏ sự phản đối dự luật cấm quan hệ trước hôn nhân. Sức ép này đã khiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo phải kêu gọi Hạ viện tạm dừng việc thông qua dự luật để xem xét một cách kỹ lưỡng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.