Chuyên mục

Đức yêu cầu các mạng xã hội cung cấp mật khẩu tài khoản người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 16/12/2019 - 10:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Google và Facebook có thể sẽ phải cung cấp mật khẩu tài khoản khách hàng tại Đức cho chính phủ nước này trong các trường hợp cần thiết.

Đức yêu cầu các mạng xã hội cung cấp mật khẩu tài khoản người dùng - Ảnh 1.

Trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực hữu và những những phát ngôn kỳ thị, nhà chức trách Đức có thể yêu cầu các tập đoàn công nghệ như Google hay Facebook cung cấp mật khẩu tài khoản khách hàng trong thời gian tới.

Hiện, giới chức Đức mới chỉ được phép giám sát điện thoại, nhưng không được phép giám sát việc liên lạc qua các dịch vụ Internet. Không chỉ các dịch vụ nhắn tin trực tuyến, chính phủ cũng sẽ áp dụng quy định mới này với các nhà mạng.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản ứng của các công ty truyền thông như Bitkom, họ phản đối việc cung cấp các mật khẩu tài khoản mà không có lệnh của tòa án hay việc tự động chuyển tiếp các địa chỉ IP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.