Chuyên mục

G20: Thuế doanh nghiệp công nghệ sẽ giúp tăng thêm 100 tỷ USD/năm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/02/2020 - 10:51 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nền kinh tế hàng đầu cần thống nhất trong việc đối phó với hành động “tối ưu hóa thuế” của các gã khổng lồ công nghệ như Google, Amazon và Facebook.

Các quy tắc toàn cầu đang được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng sẽ yêu cầu các công ty công nghệ nộp thuế ở nơi họ kinh doanh, thay vì nơi họ đăng ký các công ty con.

G20: Thuế doanh nghiệp công nghệ sẽ giúp tăng thêm 100 tỷ USD/năm - Ảnh 1.

OECD cho rằng các quy định này có thể làm tổng nguồn thu thuế các quốc gia tăng thêm 100 tỷ mỗi năm.

Quy định trên chủ yếu nhằm vào Mỹ, quê nhà của những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới, trong một nỗ lực nhằm tránh việc thông qua các quy tắc bị lùi lại cho tới sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11/2020.

OECD muốn đưa ra một tỷ lệ thuế tối thiểu mà các công ty công nghệ sẽ phải nộp nhằm tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề này vào đầu tháng 7 tới và đạt được sự thông qua của G20 vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.