Chuyên mục

Giá gạo của các nước châu Á ở mức cao

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/05/2020 - 11:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thị trường nông sản tuần qua ghi nhận giá gạo của các nước châu Á ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ cao.

Tại Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu châu Á, vẫn giao dịch gần mức cao của 9 tháng trong tuần này nhờ nhu cầu tăng từ các nước ở cả châu Á và châu Phi. Ngoài ra, đồng Rupee yếu cũng đang hỗ trợ thị trường. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 378 - 383 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước đó.

Tại Thái Lan, các nhà giao dịch cho hay những lo ngại về tình hình nguồn cung trong nước đã dịu xuống nhờ những trận mưa gần đây, trong khi nhu cầu nước ngoài vẫn không đổi. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 515 - 546 USD/tấn, giảm so với mức 535 - 557 USD/tấn trong tuần trước đó.

Trong khi đó, nguồn cung trong nước thấp đã đẩy giá gạo 5% tấm của Việt Nam lên mức cao mới của 2 năm là 450 USD/tấn hôm 7/5. Tuy vậy, hoạt động trên thị trường xuất khẩu vẫn khá yên ắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.