Chuyên mục

Giá lợn hạ nhiệt nhưng vẫn "bỏng tay"

VTV Digital - 01/07/2020 - 15:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tuy giá thịt lợn tại các chợ đầu mối bà cơ sở bắt đầu giảm nhiệt nhưng tại các chợ dân sinh, giá thịt lợn vẫn còn đang rất "bỏng tay" với nhiều bà nội trợ.

Giải pháp nhập khẩu lợn sống từ nước ngoài về đang được Bộ NN&PTNT ráo riết thực hiện nhằm tăng nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường. Tối ngày 30/6, hơn 1.800 con lợn thịt, lợn giống hậu bị bố mẹ đã về đến cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lô lợn thịt lớn nhất từ trước đến nay được nhập khẩu về Việt Nam do 4 doanh nghiệp trong nước thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhập trên 4.100 con lợn từ Thái Lan, mặc dù phần lớn số lợn này vẫn đang trong thời gian cách ly, nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực giúp giá thịt lợn có xu hướng giảm nhiệt. 

Sau khi lợn Thái được bán ra thị trường thì giá lợn hơi đã dần giảm nhiệt nhưng vẫn còn rất bấp bênh. Theo các thương lái, thời gian gần đây việc thu mua lợn đã dễ hơn trước, lợn Thái Lan bắt đầu nhập về, lợn tại các trang trại cũng không còn khan hiếm như trước nữa.

Hiện, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Bắc đang được giao dịch bình quân từ 85.000 đồng/kg – 90.000 đồng/kg. Lợn ngon và đói thì vẫn được giao dịch với giá 95.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại các cơ sở giết mổ và chợ đầu mối đã giảm nhiệt. Còn tại các chợ dân sinh, nhiều người tiêu dùng cho hay giá thịt lợn có giảm so với một tuần trước. Tuy nhiên, mức giảm này là không nhiều, khiến họ vẫn phải hạn chế dùng thịt lợn trong bữa cơm hàng ngày, để thắt chặt chi tiêu.

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.