Chuyên mục

Giá nông sản Thái Lan dự báo sẽ tăng cao do hạn hán nghiêm trọng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/01/2020 - 10:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại Thái Lan trong năm 2020 được dự báo sẽ làm tổn hại đến sản xuất nông nghiệp ở quốc gia Đông Nam Á này

Theo đánh giá của Vụ Nội thương (DIT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, giá của nhiều nông sản sẽ tăng trong thời gian tới, đặc biệt là giá gạo thơm jasmine, gạo nếp và gạo tẻ. DIT dự báo giá gạo thơm jasmine sẽ ổn định ở mức cao hơn là 14.000 - 15.000 Baht/tấn (462,84 - 495,90 USD)/tấn và giá gạo nếp sẽ vào khoảng 14.000 Baht/tấn.

Giá nông sản Thái Lan dự báo sẽ tăng cao do hạn hán nghiêm trọng - Ảnh 1.

Vụ trưởng DIT Whichai Phochanakij cho rằng từ góc độ lạc quan, giá nông sản cao hơn sẽ mang lại lợi ích cho người nông dân, nhưng người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng trong ngắn hạn. Khi hạn hán qua đi, giá nông sản sẽ trở lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.