Chuyên mục

Google bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin cá nhân của trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/02/2020 - 11:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Google đã bị khởi kiện tại Mỹ với cáo buộc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của phụ huynh.

Tổng Chưởng lý tiểu bang New Mexico (Mỹ) đã tiến hành khởi kiện Google với cáo buộc thu thập trái phép thông tin cá nhân của trẻ em. Theo những điều tra ban đầu, Google đã thu lợi bất chính từ những thông tin này. Hãng khổng lồ công nghệ đã "đánh cắp" những thông tin về vị trí thực tế, danh sách liên hệ của các em khi chưa được sự cho phép của phụ huynh.

Nếu những cáo buộc là sự thật thì đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, bởi hiện các trường học ở New Mexico đều sử dụng phần mềm và máy tính do Google cung cấp miễn phí. Trên toàn nước Mỹ, ước tính có khoảng 80 triệu giáo viên và sinh viên cũng đang sử dụng các sản phẩm giáo dục miễn phí của Google.

Vụ kiện hiện đã đệ trình lên tòa án của tiểu bang New Mexico. Phản ứng về vụ việc này, đại diện phát ngôn của Google khẳng định công ty không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong các trường tiểu học và trung học để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.