Chuyên mục

Google bị phạt tại Nga do vi phạm quy định quảng cáo

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/09/2019 - 10:13 - Tiêu dùng

VTV.vn - Google bị giới chức Nga xử phạt 100.000 Rouble do vi phạm quy định về quảng cáo.

Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga đã phạt Google 100.000 Rouble (tương đương 1.560 USD) do quảng cáo cho dịch vụ tài chính của Công ty Ali Trade. Được biết, Ali Trade không có giấy phép cần thiết cho dịch vụ quảng cáo này.

Đây không phải lần đầu tiên Google bị xử phạt tại Nga do vi phạm các quy định về quảng cáo. Gần đây nhất, Cơ quan Giám sát truyền thông Nga đã cáo buộc Google cho phép quảng cáo chính trị trong cuộc bầu cử địa phương hôm 8/9. Hồi tháng 6 vừa qua, Google cũng đã bị giới chức Nga áp mức phạt 700.000 Rouble (khoảng 10.900 USD) do đã thất bại trong việc xóa bỏ kết quả tìm kiếm liên quan tới những thông tin bị cấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.