Chuyên mục

Hà Lan: Cấm sử dụng mạng che mặt tại nơi công cộng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/08/2019 - 16:21 - Tiêu dùng

VTV.vn - Luật cấm sử dụng mạng che mặt và khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo tại những nơi công cộng ở Hà Lan đã chính thức có hiệu lực.

Lệnh cấm sử dụng mạng che mặt, bao gồm trang phục burqa và niqab sẽ được áp dụng trên các phương tiên công cộng, trong các tòa nhà chính phủ, bệnh viện và trường học.

Đối tượng vi phạm có thể bị phạt 150 Euro - gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, lệnh cấm mạng che mặt sẽ không áp dụng trên đường phố.

Hà Lan: Cấm sử dụng mạng che mặt tại nơi công cộng - Ảnh 1.

Như vậy, Hà Lan đã trở thành quốc gia châu Âu mới nhất áp dụng luật cấm sử dụng mạng che mặt sau Đức, Pháp, Bỉ, Áo và Đan Mạch.

Tuy nhiên, hiện có những ý kiến cho rằng việc áp dụng luật cấm mới là không cần thiết. Bởi tại Hà Lan chỉ có khoảng 200 - 400 phụ nữ sử dụng burqa hoặc niqab, không có nhiều khả năng nhóm người này gây ra mối đe dọa tại các nơi công cộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.