Chuyên mục

Người dùng ngại chi nhiều tiền mua điện thoại mới

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/08/2019 - 12:09 - Tiêu dùng

VTV.vn - Phần lớn người tiêu dùng đều không muốn chi tới 1.000 USD cho một chiếc điện thoại mới. Đây là thông tin từ báo cáo tài chính mới nhất của Apple và Samsung.

Người dùng ngại chi nhiều tiền mua điện thoại mới - Ảnh 1.

Giới quan sát chỉ ra một số lý do khiến phần lớn người tiêu dùng không háo hức với việc mua điện thoại cao cấp như trước đây.

Thứ nhất, họ đang giữ điện thoại lâu hơn. Hiện tại, người dùng iPhone nâng cấp lên phiên bản mới sau trung bình 4 năm. Những tín đồ yêu iPhone cuồng nhiệt có thể thay điện thoại mỗi năm. Song họ chỉ là nhóm thiểu số. Đa số người tiêu dùng chỉ quan tâm tới chất lượng camera và thời gian sử dụng pin.

Người dùng ngại chi nhiều tiền mua điện thoại mới - Ảnh 2.

Thứ 2, nghịch lý mà Samsung và Apple đều gặp phải, đó là sản xuất điện thoại quá tốt, nên người tiêu dùng càng ngày càng chần chừ khi phải bỏ ra gần 1.000 USD để sở hữu mẫu điện thoại mới nhất, khi mà các mẫu rẻ hơn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.