Chuyên mục

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm nhiều nhà chờ xe bus ở khu vực ngoại thành

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/08/2019 - 10:13 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hà Nội hiện có 71 tuyến bus đi qua khu vực 17 huyện ngoài thành và thị xã Sơn Tây với hơn 2.100 điểm dừng, nhưng mới chỉ có 23 điểm dừng có nhà chờ.

Thời gian chờ xe bus của hành khách tại các điểm dừng khu vực ngoại thành thường lâu hơn so với khu vực nội đô, do đó nhu cầu có nhà chờ sẽ rất lớn. Đặc biệt, do xe bus chỉ hoạt động trên các đường trục chính, người dân ngoại thành thường phải di chuyển xa để đến các điểm dừng nên việc chờ xe bus không thuận lợi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.

Bên cạnh đó, nhiều điểm dừng xe bus ngoại thành lắp đặt trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ không có vỉa hè và không có chiếu sáng, do vậy, không ít điểm dừng xe bus được lắp đặt trên lề đường, không thuận tiện, không đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự.

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm nhiều nhà chờ xe bus ở khu vực ngoại thành - Ảnh 1.

Hà Nội lựa chọn được 307 vị trí có thể đầu tư lắp đặt được nhà chờ xe bus ở khu vực ngoại thành

Căn cứ thực trạng và sự cần thiết phải đầu tư, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chủ trì phối hợp với 17 huyện ngoại thành và thị xã Sơn Tây tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng từng điểm đón trả khách trên các tuyến và lựa chọn được 307 vị trí có thể đầu tư lắp đặt được nhà chờ xe bus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.