Chuyên mục

Khám phá hãng mỹ phẩm Triều Tiên đang "ăn nên làm ra"

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/05/2019 - 14:03 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hãng mỹ phẩm Pomhyanggi (Triều Tiên) đang sản xuất các loại mỹ phẩm thu hút được chú ý của rất nhiều khách hàng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Khi nhắc đến mỹ phẩm, chắc hẳn hầu hết mọi người đều nghĩ đến Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nước láng giềng của Hàn Quốc là Triều Tiên cũng đã phát triển ngành sản xuất mỹ phẩm có chất lượng không thua kém gì các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới và đang được rất nhiều khách hàng nước ngoài ưa chuộng.

Các loại kem nền, son, phấn và đặc biệt là các loại sản phẩm dưỡng da như xà phòng, kem bôi mặt được chiết xuất từ thảo dược và nhân sâm quý giá của Triều Tiên, đang thu hút được chú ý của rất nhiều khách hàng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Đó là những sản phẩm của hãng mỹ phẩm Pomhyanggi được sản xuất tại nhà máy Sinuiju - nơi sản xuất mỹ phẩm lâu đời và có quy mô lớn nhất tại Triều Tiên.

Ông Baek Gicheol - nhân viên kỹ thuật Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Sinuiju, Triều Tiên cho hay: "Nhà máy của chúng tôi có dây chuyền sản xuất đặc biệt dành riêng cho xà phòng trong suốt. Đây là sản phẩm có nhu cầu cao trên thị trường nên chúng tôi thường sản xuất với số lượng lớn".

Giá sản phẩm xà phòng trong suốt sẽ rơi vào khoảng 100.000 đồng, phù hợp với túi tiền của hầu hết người tiêu dùng ở Triều Tiên. Nhiều nhà sản xuất nước ngoài như Nga, Nhật Bản hay Pháp đã ngỏ ý muốn được hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Chị Kim Eunhyang - nghiên cứu viên Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Sinuiju, Triều Tiên cho hay: "Chúng tôi rất tự hào khi thấy chất lượng sản phẩm của mình có thể bắt kịp với các thương hiệu quốc tế và thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.