Chuyên mục

Làm giả khẩu trang có thể bị phạt đến 9 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/02/2020 - 12:52 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo điều 192 Bộ Luật hình sự, làm giả khẩu trang có thể bị phạt đến 9 tỷ đồng.

Đây là mức xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đối với pháp nhân thương mại.

Theo các luật sư, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan phức tạp, việc sản xuất khẩu trang giả là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an toàn đối với sức khỏe người sử dụng và khó khăn cho công tác chống dịch. Do vậy, bên cạnh việc xử phạt hành chính, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.