Chuyên mục

Lập trang web chuyển tiền để lừa đảo

Trung tâm Tin tức VTV24 - 17/02/2020 - 13:06 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong hơn 1 tháng trở lại đây, tại địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện hình thức lừa đảo kiểu mới.

Lập trang web chuyển tiền để lừa đảo - Ảnh 1.

Thủ đoạn của các đối tượng là làm giả trang web ngân hàng để lấy số tài khoản, mật khẩu và dùng thủ thuật lấy mã OTP để rút tiền của nạn nhân. Người bị hại trong các vụ việc chủ yếu là những người bán hàng online.

Sau khi thỏa thuận giá mua hàng, đối tượng lừa đảo làm giả tin nhắn đã chuyển tiền gửi tới người bị hại. Muốn nhận số tiền này, người bị hại phải nhập tài khoản, mật khẩu vào trang web chuyển tiền mà các đối tượng này gửi cho. Sau đó, chúng dùng những thông tin đó để đăng nhập vào trang web ngân hàng thật. Khi ngân hàng gửi mã OTP cho nạn nhân, đối tượng lừa đảo lại yêu cầu họ nhập mã vào trang web giả mạo rồi đánh cắp mã này để rút tiền.

Hiện có 2 nạn nhân ở Cà Mau đã bị lừa chiếm đoạt trên 60 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.