Chuyên mục

Lo ngại rò rỉ dữ liệu từ việc Facebook sáp nhập nền tảng nhắn tin

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/01/2019 - 10:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Facebook có thể sẽ nhập chung phần nhắn tin của 3 dịch vụ lớn với hàng tỷ người dùng của mình, bao gồm Facebook Messenger, Instagram và WhatsApp.

Mỗi dịch vụ này vẫn sẽ tồn tại ở dạng ứng dụng độc lập, tuy nhiên, Facebook sẽ thay đổi nền tảng nhắn tin và cho phép gửi tin nhắn từ 1 ứng dụng sang 2 ứng dụng còn lại nhằm tăng độ tương tác giữa lượng người dùng của mỗi nền tảng. Tất cả những tin nhắn đều sẽ được mã hóa đầu cuối nhưng điều này chưa đủ để trấn an nhiều người vì Facebook đã có một lịch sử đầy rắc rối về bảo mật thông tin người dùng.

Bên cạnh đó, cũng có lo ngại là dữ liệu của người dùng có thể bị chia sẻ với nhà quảng cáo, trong bối cảnh Facebook đang tìm cách tăng doanh thu từ quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.