Chuyên mục

Lượng lợn về chợ đầu mối sụt giảm kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/03/2019 - 11:27 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính vì những thông tin về chất lượng thịt lợn không đảm bảo mà tại TP.HCM, theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, lượng lợn về chợ liên tục giảm đến mức kỷ lục.

5h chiều tại chợ Bà Chiểu, một trong những ngôi chợ lớn ở TP.HCM, theo các chủ sạp thịt lợn, nếu như trước đây, giờ này thường tấp nập người mua thịt thì từ nửa tháng nay khách hàng trở nên "vắng bóng". Cùng với sự vắng bóng đó là sức tiêu thụ thịt đã giảm một nửa so với trước đó.

Ở góc độ của người tiêu dùng, từ khi có thông tin về dịch tả lợn châu Phi, nhiều người đã e dè hơn trong việc lựa chọn thịt lợn. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cho rằng, cũng không cần thiết phải ngưng sử dụng hẳn thịt lợn, nếu thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ thì cũng không việc gì phải e ngại.

Niềm tin vào người bán, vào các cơ quan kiểm dịch vẫn khiến cho nhiều người chưa quay lưng với thịt lợn. Bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình thì việc không bỏ thịt lợn cũng góp phần cùng người chăn nuôi chiến đấu với dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.