Chuyên mục

Ngăn chặn trục lợi từ dịch COVID-19 trên sàn thương mại điện tử

Khánh Linh (Trung tâm Tin tức VTV24) - 27/02/2020 - 11:43 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ít nhất đã có 8.000 gian hàng với gần 22.000 sản phẩm về khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn được bày bán trên các sàn TMĐT bị xử lý do tự ý tăng giá bán.

Không ít cá nhân đã lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi như thu mua khẩu trang cũ đã qua sử dụng, gom khẩu trang không rõ nguồn gốc để xuất lậu sang Trung Quốc và tăng giá khẩu trang gấp vài lần so với ngày thường. 

Thời gian qua, cơ quan chức năng trên cả nước đã liên tục xử lý hàng loạt vi phạm liên quan đến khẩu trang tại các nhà thuốc. Trên mặt trận thị trường online thì việc quản lý, giám sát cũng vô cùng chặt chẽ.

1 tuần trước đây, Shopee đã xử lý trên 2.000 gian hàng và gần 3.000 sản phẩm vi phạm trong việc tự ý tăng giá khẩu trang, khẩu trang y tế; hơn 400 sản phẩm dung dịch, gel rửa tay khô đã bị xử lý. Đồng thời, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát này.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, do nhu cầu trong phòng dịch COVID-19 tăng mạnh nên xuất hiện nhiều nên những vi phạm về mặt hàng này trên các sàn TMĐT cũng gia tăng nhưng bước đầu đã có các giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Doanh nghiệp sẽ phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường định danh các gian hàng hoặc những đơn vị kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, có hành động nâng giá quá mức bình thường để có biện pháp, thậm chí có thể sẽ xử lý hình sự.

Khẩu trang kháng khuẩn không nguồn gốc được rao bán tràn lan Khẩu trang kháng khuẩn không nguồn gốc được rao bán tràn lan Tạm giữ đối tượng thu gom 600kg khẩu trang và thiết bị y tế đã qua sử dụng Tạm giữ đối tượng thu gom 600kg khẩu trang và thiết bị y tế đã qua sử dụng Xử lý hơn 4.500 vụ vi phạm về khẩu trang, nước sát khuẩn Xử lý hơn 4.500 vụ vi phạm về khẩu trang, nước sát khuẩn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Khánh Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.