Chuyên mục

Ngành du lịch Thụy Sỹ có thể mất tới 9 tỷ USD trong 3 tháng có dịch

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/05/2020 - 10:55 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú tại Thụy Sỹ đều dự kiến doanh thu có thể giảm tới hơn 90% trong những tháng cao điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ khiến "ngành công nghiệp không khói" của Thụy Sỹ thiệt hại tới 9,05 tỷ USD trong thời gian từ tháng 3 - 6/2020. Theo khảo sát do Đại học Nghệ thuật và Khoa học ứng dụng Valais thực hiện trên 3.500 doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch, có khoảng 1/5 doanh nghiệp đang đứng bên bờ vực phá sản, khoảng 30.000 lao động có nguy cơ mất việc làm.

Các chủ nhà hàng tại Thụy Sỹ dự kiến doanh thu sẽ giảm khoảng 95% trong tháng 4 và tháng 5. Mức giảm mạnh này cũng được ghi nhận ở nhiều chuỗi khách sạn. Khoảng 80% du khách muốn hủy đặt phòng, khiến công suất sử dụng phòng thấp kỷ lục.

Du lịch là một trong những ngành trụ cột của Thụy Sỹ. Các nhà hàng dự kiến sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 11/5 tới và nhiều khách sạn cũng đang kỳ vọng tỷ lệ đặt chỗ sẽ tăng trong các tháng Hè. Tuy nhiên, triển vọng của ngành du lịch trong năm nay vẫn không khả quan bởi thiếu vắng du khách quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.