Chuyên mục

Người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/09/2019 - 11:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Hội người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam, người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngày càng trẻ hóa.

Tuổi trung bình của người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 trên thế giới là 40 tuổi, nhưng tại Việt Nam, có trẻ mới 9 tuổi đã mắc bệnh. Nếu như cách đây 30 năm, để tìm ra một bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 ở độ tuổi 40 rất khó thì đến nay, những bệnh nhân này lại rất nhiều.

Thống kê tại Việt Nam, hiện có khoảng 3,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và con số này dự báo tăng lên 6,3 triệu vào năm 2045. Đáng chú ý là có tới 70% người bị đái tháo đường không biết mình bị bệnh. Có 20% người bệnh đái tháo đường bị bệnh thận, gây suy thận, có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.