Chuyên mục

Người Mỹ chọn “du lịch chữa bệnh” vì chi phí đắt đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 16/10/2019 - 17:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ tiếp tục tăng cao, khoảng 20 triệu người Mỹ chọn cách điều trị ở nước ngoài, chủ yếu ở Mexico.

Người Mỹ chọn “du lịch chữa bệnh” vì chi phí đắt đỏ - Ảnh 1.

Mỗi năm, có khoảng 2 triệu bệnh nhân sang Mexico chữa bệnh. Nguyên nhân là do chi phí ở Mỹ quá đắt đỏ. Hơn nữa, việc đi lại cũng tương đối thuận tiện, từ biên giới Mexico, chỉ cần đi xe nửa tiếng là đến được một bệnh viện chuyên điều trị cho du khách nước ngoài.

Giá cả phải chăng và tiết kiệm thời gian được cho là 2 lý do quan trọng nhất khiến ngày càng nhiều bệnh nhân Mỹ lựa chọn du lịch y tế.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ hiện đang là tâm điểm tranh luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.