Chuyên mục

Nhộn nhịp chợ bằng giả và thách thức quản lý

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/11/2019 - 10:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bất chấp việc nhiều đường dây buôn bán bằng, chứng chỉ giả đã bị triệt phá nhưng do lợi nhuận lớn, tình trạng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Hàng chục địa chỉ làm bằng giả quảng cáo công khai nhộn nhịp trên internet với nhiều lời chào mời hấp dẫn như đảm bảo thật 100%, giao nhanh. Từ bằng THPT đến bằng đại học của các trường khắp cả nước. 

Giá cho mỗi chiếc bằng THPT khoảng 2 triệu đồng và bằng cao đẳng, đại học từ 3 triệu đồng. Việc trao đổi đặt hàng chỉ cần qua mail hoặc mạng xã hội. Với công nghệ tinh vi thể hiện qua từng chữ ký, tem, in dập nổi, các đối tượng có thể cho ra đời hàng nghìn tấm phôi bằng THPT, Đại học.

Liên quan đến hoạt động mua bán văn bằng, chứng chỉ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu các cơ quan rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình. 

Bộ công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các ngành có biện pháp xử lý nghiêm hành vi mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ. Báo cáo về Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.