Chuyên mục

Những loại thực phẩm bị cấm mang vào Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/04/2019 - 12:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thực phẩm tươi sống và thực vật như hoa quả hay rau tươi không được mang vào Nhật Bản qua đường hàng không theo hình thức hành lý xách tay.

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã ra khuyến cáo khẩn mới về hiện tượng mang thực phẩm trái phép và các chất cấm có trong thực phẩm tươi sống hoặc đã qua chế biến vào nước này.

Theo đó, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã yêu cầu các hành khách mang hàng hóa có nguồn gốc động thực vật phải thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau: Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chính phủ Việt Nam cấp đối với những mặt hàng bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản; Tuân thủ quy trình và thủ tục kiểm dịch theo luật của Nhật Bản.

Những loại thực phẩm bị cấm mang vào Nhật Bản - Ảnh 1.

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản một lần nữa khẳng định những mặt hàng cấm mang vào Nhật Bản là vi phạm pháp luật của nước này. Trường hợp hành khách không chứng minh được nguồn gốc, không khai báo, không xuất trình được các giấy tờ theo nội dung nêu trên thì toàn bộ thực phẩm sẽ bị tiêu hủy và có thể sẽ bị phạt tới 1 triệu Yên (tương đương 200 triệu VND) hoặc bị phạt tù đến 3 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.