Chuyên mục

Nông dân miền Tây chế tạo điện gió chỉ với 25 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 09/04/2019 - 11:22 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thiết bị điện gió này được lão nông Lê Hữu Bá (xã Tân Hòa, Châu Thành A, Hậu Giang) chế tạo phục vụ cho khu vườn 2.300m2 của mình.

Mảnh vườn 2.300 m3 xoài và chanh không hạt từng khiến ông Lê Hữu Bá mất ăn mất ngủ vì nguồn điện yếu không thể lắp đặt hệ thống tưới tiêu. Nhưng nay mọi thứ đã khác, trong cái khó, ló cái khôn. Ông đã tự nghĩ ra cách chế tạo thiết bị điện gió với tổng chi phí 25 triệu đồng.

Có được thành công này, ông Bá mất đúng 1 năm trời tự mày mò nghiên cứu. Đó là chưa tính gần 70 triệu đồng bỏ ra cho những thứ linh tinh phục vụ quá trình thử nghiệm. Cái hay nhất của ông là có thể tính toán làm sao để thiết bị vừa đón gió tốt nhất, vừa tự cân bằng khi sức gió không ổn định.

Nông dân miền Tây chế tạo điện gió chỉ với 25 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhẩm tính trên vườn cây nhà trồng, nếu đầu tư 1 lần, suốt 10 năm, ông có thể tiết kiệm đến 120 triệu đồng. Sự tiết giảm từ chính nguồn năng lượng thiên nhiên vô giá có thể tận dụng cả ngày lẫn đêm, bất chấp tháng nắng hay mùa mưa bão. Với sự tiện lợi này, hiện ông đã nhận được những đơn hàng đầu tiên từ bà con lối xóm. Ông Bá cũng đang tiếp tục nghiên cứu nâng công suất hệ thống điện gió để có thể tải luôn thiết bị điều hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.