Chuyên mục

"Rủi ro" trong đầu tư học hành tại Mỹ

VTV Digital - 13/07/2020 - 15:15 - Tiêu dùng

VTV.vn - Du học Mỹ từng là giấc mơ của nhiều sinh viên Việt, nhưng sau COVID-19, giấc mơ ấy lại biến thành rủi ro.

Du học Mỹ không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn là cơ hội để phát triển nhiều mặt khác của bản thân để tự tin bước vào thị trường việc làm. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang khiến du học sinh tại Mỹ không thể mơ mộng. Sau quyết định của Tổng thống Donald Trump ép các trường phải mở cửa sớm trở lại bất chấp dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, du học sinh ở Mỹ có một nỗi lo lớn là bị trục xuất về nước nếu vẫn tiếp tục chỉ học online.

Chính sách mới của Tổng thống Trump bị đánh giá quá “tàn nhẫn” với những sinh viên quốc tế, đã khiến một số trường đại học danh tiếng như Harvard hay MIT còn khởi kiện ngược lại lên Tòa án liên bang. Các du học sinh giờ chỉ biết thấp thỏm chưa biết con đường học hành sẽ đi đến đâu. 

Không chỉ sinh viên quốc tế rơi vào tính thế khó khăn, chính học sinh bản địa tại Mỹ cũng đang phải đối mặt với những khoản nợ học phí khổng lồ. Hiện tổng nợ sinh viên trong năm 2020 tại Mỹ đã cán mốc kỷ lục 1.600 tỷ USD. Trung bình mỗi tấm bằng đại học "đính kèm" khoản nợ 33.000 USD. 

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.