Chuyên mục

Singapore siết chặt các quy định sử dụng thiết bị bay không người lái

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/11/2019 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ năm sau, tất cả các thiết bị bay không người lái có trọng lượng lớn hơn 250g đều phải đăng ký với Cơ quan Hàng không Dân sự Singapore trước khi sử dụng tại nước này.

Những cá nhân vi phạm liên quan đến các thiết bị bay không người lái có thể bị phạt tù tới 2 năm và phạt tiền tới 50.000 SGD (tương đương gần 37.000 USD) nếu vi phạm lần đầu. Người tái phạm có thể bị giam tới 5 năm và tiền phạt lên tới 100.000 SGD. Các mức phạt này đều tăng nặng so với quy định hiện hành.

Những người sử dụng thiết bị bay không người lái sẽ có 3 tháng kể từ ngày 2/1/2020 để đăng ký với cơ quan liên quan.

Singapore siết chặt các quy định sử dụng thiết bị bay không người lái - Ảnh 1.

Quy định buộc phải đăng ký sử dụng thiết bị bay không người lái và tăng mức xử phạt với người vi phạm được Singapore đưa ra sau khi xảy ra 2 vụ việc các thiết bị này làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Changi hồi tháng 6, khiến 55 chuyến bay bị chậm và 8 chuyến khác phải thay đổi lịch trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.