Chuyên mục

Sớm ổn định giá các mặt hàng thiết yếu sau Tết Nguyên đán

Trung tâm Tin tức VTV24 - 04/02/2020 - 10:20 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sau Tết Nguyên đán, trong khi siêu thị vẫn áp dụng chính sách bình ổn giá thì tại các chợ truyền thống, giá thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng từ 20-30%.

Tại khu chợ Thành Công B, Hà Nội, nhịp sinh hoạt sau Tết đã trở lại bình thường nhưng giá cả vẫn chưa quay trở lại như mức thông thường. Nhiều mặt hàng tăng giá, trong đó tăng cao nhất là giá rau củ quả. Dự kiến giá rau sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới.

Cá và các loại hải sản cũng được tìm mua nhiều sau Tết. Tuy nhiên, do ngư dân chưa đi đánh bắt trở lại nên nguồn hàng hạn chế, giá cả sớm được cải thiện.

Theo Số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 so với cùng kỳ năm trước tăng cao, ở mức 6,43%. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái này mang tính thời điểm.

Sau Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá Sau Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá

VTV.vn - Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các chợ truyền thống, cơ sở đầu mối hải sản, giá của các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng từ 20 - 30%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.