Chuyên mục

Starbucks không cho phép sử dụng cốc cá nhân do lo ngại dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/03/2020 - 10:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trước những lo ngại về vấn đề sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuỗi cửa hàng Starbucks cho biết không cho phép sử dụng cốc cá nhân.

Những chiếc cốc cá nhân hay cốc dùng nhiều lần từng được coi là công cụ hữu hiệu để giảm thiểu rác thải nhựa. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Starbucks cho biết buộc phải ra quyết định cấm cốc cá nhân do lo ngại vấn đề sức khỏe, đồng thời hy vọng đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Starbucks không cho phép sử dụng cốc cá nhân do lo ngại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tuy không cho phép sử dụng nhưng chính sách giảm giá 10cent cho những khách hàng mang cốc cá nhân đến cửa hàng vẫn sẽ được áp dụng. Chuỗi này cũng tăng cường dọn dẹp và tẩy trùng tại toàn bộ các cửa hàng để ngăn chặn sự lây lan của virus, vi khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.