Chuyên mục

Sử dụng nước ngầm - Thói quen khó bỏ của người dân TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/06/2019 - 11:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mặc dù có hệ thống nước sạch cung cấp nước đến tận nhà nhưng hầu hết các gia đình ở TP.HCM đều sử dụng nước ngầm để sinh hoạt.

Với quyết tâm 100% người dân trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sạch, trong những năm qua, TP.HCM đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để hoàn thành mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân. Tuy nhiên, có một nghịch lý là dù nước sạch được đưa đến tận nhà nhưng người dân không sử dụng hoặc sử dụng rất ít.

Theo thống kê của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, đến nay TP.HCM có 112.000 đồng hồ nước được lắp đặt mới nhưng chưa từng sử dụng. Riêng huyện Củ Chi có tới 50% hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước nhưng trong nhiều tháng số nước sử dụng chỉ bằng 0.

Ngành cấp nước vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch, còn người dân không sử dụng, hoặc sử dụng ít lại là nhu cầu tiêu dùng. Trước mối quan hệ cung cầu, doanh nghiệp cũng chỉ có cách là giảm giá, khuyến mãi.

Năm nào TP.HCM cũng ra quân kêu gọi người dân từ bỏ thói quen sử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước máy nhưng con số đồng hồ nước được lắp đặt miễn phí mà không sử dụng hoặc sử dụng rất ít, hầu như không thay đổi.

Để người dân hoàn toàn sử dụng nước sạch cần một lộ trình dài và mất nhiều thời gian. Đó là vòng luẩn quẩn hiện nay ngành cấp nước thành phố đang phải đối mặt.

Người dân miền núi đầu tư hệ thống giếng nước ngầm Người dân miền núi đầu tư hệ thống giếng nước ngầm

VTV.vn - Nhiều tháng nay tại Phú Yên không có mưa, mùa nắng nóng đến sớm. Tuy vậy, hàng trăm hộ dân ở xã Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên đã không rơi vào cảnh thiếu nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.