Chuyên mục

Thái Lan: Đa số người dân muốn dỡ bỏ Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp

VTV Digital - 17/05/2020 - 17:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - 57,74% người dân Thái Lan được hỏi muốn dỡ bỏ Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp do tình hình COVID-19 đã được cải thiện.

Đây là kết quả do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) công bố ngày 17/5.

NIDA đã tiến hành khảo sát đối với 1.259 người Thái Lan có độ tuổi trên 18, với trình độ giáo dục và nghề nghiệp khác nhau trên toàn quốc để thu thập ý kiến về đề xuất dỡ bỏ Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được Chính phủ áp đặt từ cuối tháng 3 nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Theo kết quả khảo sát, ngoài 57,74% người mong muốn dỡ bỏ Sắc lệnh này thì 15,15% không đồng ý và 25,74% hoàn toàn không đồng ý dỡ bỏ. Lý do người dân không đồng ý là vì họ muốn đảm bảo sẽ không có làn sóng COVID-19 thứ hai. Số còn lại, hơn 1,35% không bình luận hoặc không quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.