Chuyên mục

Thực phẩm Mỹ ồ ạt về Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/09/2019 - 14:50 - Tiêu dùng

VTV.vn - Do ảnh hưởng của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thời gian gần đây, các loại thịt bò, thịt gà, tôm hùm, hoa quả của Mỹ nhập về Việt Nam số lượng rất lớn, giá rẻ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, mặt hàng thủy sản từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu năm tăng 67%, giá trị đạt gần 47 triệu USD.

Thực phẩm Mỹ ồ ạt về Việt Nam - Ảnh 1.

Nho ngón tay Mỹ nhập khẩu được rao bán trên mạng

Các sản phẩm thịt nhập từ Mỹ về Việt Nam chủ yếu là đông lạnh, song hiện so với giá sản phẩm cùng loại tại Việt Nam có giá rẻ hơn khá nhiều do lợi thế về quy mô sản xuất lớn.

Nông sản Mỹ giá rẻ ồ ạt nhập về Việt Nam với số lượng lớn, đồng nghĩa thêm một áp lực cạnh tranh nữa cho nông sản Việt.

Thực tế cho thấy, từ trước tới nay, về mặt chất lượng, các sản phẩm nông sản nhập khẩu từ các nước được đánh giá cao bởi sự đảm bảo nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất, do đó được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.