Chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Lo ngại dịch tả lợn châu Phi thâm nhập từ miền Tây

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/04/2019 - 15:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh e ngại dịch tả lợn châu Phi có thể từ miền Tây thâm nhập vào thành phố.

Dù không thể về TP Hồ Chí Minh theo con đường chính thức trong hơn 1 tháng qua nhưng khoảng 1.300 - 1.500 con lợn từ các tỉnh miền Trung vẫn đi về miền Tây mỗi ngày. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM lo ngại: “Chúng tôi cũng không biết số lợn này có đi vòng trở lại lên TP Hồ Chí Minh hay không. Nếu số lợn này đi vào các lò mổ trái phép thì rất nguy”.

Hiện vẫn chưa phát hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát các tuyến đường và hướng dẫn người chăn nuôi lợn các biện pháp an toàn sinh học. 

TP Hồ Chí Minh: Lo ngại dịch tả lợn châu Phi thâm nhập từ miền Tây - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu ngưng nhập lợn từ các tỉnh phía Bắc

Trước đó, từ đầu tháng 3/2019, TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các lò mổ ngưng nhập lợn từ các tỉnh phía Bắc để tránh nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.