Chuyên mục

TP.HCM: Bác bỏ tin nhắn xuyên tạc lan truyền trên mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/04/2020 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - UBND quận 7, TP.HCM khẳng định tin nhắn “UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30/4/2020 den het ngay 3/5/2020. Tran trong cam on.” là thông tin giả mạo.

TP.HCM: Bác bỏ tin nhắn xuyên tạc lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Trước đó, vào sáng 27/4, trên mạng xã hội (zalo) đã lan truyền thông tin xuyên tạc với nội dung trên.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 7 đề nghị các trang thông tin chính thống hỗ trợ đính chính thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong dư luận, đồng thời chỉ đạo công an quận điều tra, làm rõ đối tượng tung tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây không phải là lần đầu tiên tại TP.HCM xảy ra tình trạng giả mạo cơ quan chức năng hoặc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực từ ngày 15/4, hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…" sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.