Xử lý nghiêm người chia sẻ tin giả trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/04/2020 21:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những điểm mới của Nghị định 15 về "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử".

Theo Nghị định 15 vừa có hiệu lực ngày 15/4, người thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng với người cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kích động bạo lực…

Ngoài ra, việc tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội, khi không có sự đồng ý của chính chủ hoặc sai mục đích cũng bị xử phạt 10 - 20 triệu đồng. Đặc biệt, việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị xử phạt, mức cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Hiện Việt Nam có 60 triệu tài khoản Facebook. Công an cả nước vẫn đang tích cực phát hiện, xử lý những đối tượng tung tin giả, tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự cá nhân, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng. Công an tinh Quảng Ninh vừa lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng vi phạm theo Nghị định 15 của Chính phủ.

Nếu coi tin giả là "giặc" trên môi trường mạng, những người chia sẻ thông tin xấu độc là "nối giáo cho giặc" dù là vô tình hay cố ý. Vì vậy, với sự ra đời của Nghị định 15, những người chia sẻ tin giả cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Tung tin giả trên mạng xã hội bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng Tung tin giả trên mạng xã hội bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng Tin giả, tin đồn thất thiệt 'lây lan' trong mùa dịch COVID-19 Tin giả, tin đồn thất thiệt "lây lan" trong mùa dịch COVID-19 Khởi tố đối tượng mạo danh người khác tung tin giả về COVID-19 tại Lâm Đồng Khởi tố đối tượng mạo danh người khác tung tin giả về COVID-19 tại Lâm Đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước