Trung Quốc ra khuyến cáo với quả vải xuất khẩu từ Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 06:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trung Quốc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam nên cắt ngắn cuống vải dưới 15cm và để ít lá.

Khuyến cáo này được đưa ra sau khi nhiều xe chở vải tươi của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh bị phía Trung Quốc yêu cầu quay đầu để xử lý cắt ngắn cuống và tỉa bớt lá vì phát hiện có bọ xít bám vào.

Ngoài ra phía Trung Quốc cũng đề nghị tất cả sản phẩm hoa quả nói chung và vải thiều nói riêng của Việt Nam khi xuất khẩu cần phải được cấp mã số vùng trồng và doanh nghiệp phải đủ điều kiện đóng gói, cấp mã doanh nghiệp.

Quả vải xuất khẩu chính ngạch có giá cao Quả vải xuất khẩu chính ngạch có giá cao

VTV.vn - Tại chợ bán lẻ lớn nhất thị trường Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vải sớm Việt Nam được mua với giá 26 Nhân dân tệ, gần 90.000 đồng/kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước