Chuyên mục

Vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp gần 10 lần giá gốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/09/2019 - 18:10 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mức giá vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 5/9 tới được đẩy lên tới gần 4 triệu đồng/vé.

Vé xem trận Thái Lan với Việt Nam có giá gốc 650 Baht (khoảng 500.000 đồng) hiện được bán với giá lên tới 5.200 Baht (khoảng 4 triệu đồng) tại thị trường chợ đen. Các mệnh giá vé còn lại cũng được bán với giá cao hơn từ khoảng 3 - 4 lần so với giá gốc.

Đáng chú ý, đó chỉ là giá tiền của một vé chứ không phải một cặp như thường thấy tại Việt Nam.

Vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp gần 10 lần giá gốc - Ảnh 1.

Vé hiện được giao bán trên nhiều website tại Thái Lan và hội nhóm mạng xã hội Facebook dành cho người Việt tại Thái.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan ngày 5/9 tới diễn ra tại sân vận động của Đại học Thammasat. Đây là sân đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế để tổ chức vòng loại World Cup 2022, nhưng sức chứa chỉ vào khoảng 25.000 chỗ ngồi.

Bởi vậy, số lượng vé bán ra của trận đấu Thái Lan với Việt Nam không có nhiều. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), chỉ khoảng hơn 2.000 vé dành cho cổ động viên Việt Nam được bán ra.

Cơn sốt vé đã xảy ra ngay khi FAT vừa mở bán. Đợt bán vé đầu tiên hôm 5/8, 5.000 vé được bán hết chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Ở đợt hai, 10.000 vé tiếp theo cũng đã hết chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đang tới dần. Sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao khi cả hai bên đều quyết thắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.