Chuyên mục

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về thanh toán qua thiết bị di động

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/05/2019 - 11:15 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Khảo sát Tiêu dùng Toàn cầu 2019 của PwC, Đông Nam Á đang dẫn đầu trong sự thay đổi của khách hàng sang thanh toán qua thiết bị di động.

Thái Lan đã nổi lên thành nước có tốc độ tăng trưởng về thanh toán qua thiết bị di động nhanh thứ hai ở Đông Nam Á, sau Việt Nam - một trong những nước đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Thanh toán qua thiết bị di động ở Thái Lan đã tăng từ mức 19% lên 67%, trong lúc Malaysia tăng từ 17% lên 40% và Philippines từ 14% lên 45%.

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về thanh toán qua thiết bị di động - Ảnh 1.

Lượng người sử dụng thiết bị di động để mua hàng và thanh toán tại Việt Nam tăng mạnh

Việt Nam có số lượng người sử dụng phương thức thanh toán qua thiết bị di động tăng cao nhất, với mức tăng từ 37% năm 2018 lên 61% trong năm 2019.

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về thanh toán qua thiết bị di động - Ảnh 2.

6 quốc gia tại Đông Nam Á nằm trong top 10

8 nước châu Á nằm trong top 10 nước dẫn đầu thế giới, trong đó 6 nước thuộc vùng Đông Nam Á. Khảo sát của PwC được thực hiện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.