Chuyên mục

Walmart phải trả 282 USD triệu cho các khoản phí tham nhũng nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/06/2019 - 17:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Walmart đã đồng ý trả 282 triệu USD để giải quyết các cáo buộc liên quan đến tham nhũng ở nước ngoài.

Chính phủ Mỹ buộc Walmart tuân theo Đạo luật Thực hành tham nhũng nước ngoài, nghiêm cấm các công ty Mỹ hoạt động ở nước ngoài sử dụng hối lộ và các phương thức bất hợp pháp khác.

SEC cho biết, Walmart đã vi phạm Đạo luật Thực hành tham nhũng nước ngoài, điều này có hiệu quả cấm các công ty niêm yết ở Mỹ trả tiền hối lộ để giành được doanh nghiệp ở nước ngoài. Thỏa thuận này yêu cầu Walmart phải trả 144 triệu USD cho SEC và 138 triệu USD cho Bộ Tư pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.